Bắt 2 đối tượng lừa đảo bằng hình thức "bán vé xe" trên mạng xã hội
Hiện nay, nhu cầu đi lại của người dân bắt đầu tăng cao trong dịp cận Tết nên nhiều người đã phải tranh thủ đặt trước vé tàu, xe, máy bay. Hầu hết, việc đặt vé tàu, xe, máy bay hiện nay đều thực hiện online thông qua các tài khoản mạng xã hội của các nhà xe, đại lý vé máy bay, tàu hỏa… Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã tung chiêu lừa đảo bán vé tàu, xe, máy bay “ảo” chiếm đoạt tiền của hành khách.
Mới đây, Công an xã Đông Kinh (tỉnh Hà Tĩnh) đã điều tra làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Chiến Thắng (1999) và Đoàn Xuân Thế (1999, cùng trú xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức “bán vé xe”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Kinh phát hiện một nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức "bán vé xe" trên mạng xã hội. Trước tình hình trên, Công an xã đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, xác định các đối tượng này hoạt động rất tinh vi, có kinh nghiệm, sử dụng các tài khoản mạng xã hội "ảo", tài khoản ngân hàng "ảo", số điện thoại "ảo" để lừa đảo người dân đặt mua vé xe qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản.
Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định rõ các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20-1, Công an xã Đông Kinh đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ nên đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã tạo các tài khoản cá nhân facebook giả nhà xe như "Xe Khách Bảo Nam", "Xe Khách Minh Dũng" và một số nhà xe khác rồi đăng bài trên trang cá nhân, các hội nhóm, để lại số điện thoại "rác". Khi người dân có nhu cầu mua vé xe qua mạng, họ sẽ liên hệ với các đối tượng qua facebook, zalo "ảo" và số điện thoại "rác" nói trên và yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc trước 50% tiền vé qua tài khoản ngân hàng. Khi người mua vé chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thì các đối tượng lập tức cắt liên lạc với khách hàng và chiếm đoạt tài sản.
Với phương thức, thủ đoạn đó, từ tháng 9-2025 đến nay, đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, 2 đối tượng đều đã có tiền án về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Liên quan đến việc lừa đảo đặt vé xe khách online dịp Tết, giữa tháng 1-2026, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cũng đã có bài viết cảnh giác về thủ đoạn này. Cụ thể, ngày 12-1, chị Lê T.H (trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) liên hệ với một fanpage có tên “Nhà xe Hoàng Long” để đặt vé xe khách từ Đà Nẵng về Hà Tĩnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Sau khi trao đổi thông tin về lộ trình, thời gian di chuyển, loại vé, chị H. được tư vấn đặt 1 vé xe phòng đơn với giá 800.000 đồng/vé.
Phía “nhà xe” yêu cầu chị H. “thanh toán luôn để xuất vé, chốt giữ chỗ và khi lên xe không thu bất kỳ chi phí phát sinh nào”. Sau khi chị H. chuyển khoản 800.000 đồng thì các đối tượng chặn liên lạc tất cả các nền tảng mạng xã hội. Đến lúc đó, chị H. mới biết mình đã bị lừa. “Các đối tượng lừa đảo làm rất tinh vi. Fanpage được xây dựng giống hệt nhà xe thật, bài viết đăng tải thường xuyên, lượng tương tác ổn định nên tôi hoàn toàn tin tưởng. Đáng nói hơn, họ còn thiết lập cả số hotline tổng đài, khiến tôi càng chủ quan và thực tế đã bị lừa một cách dễ dàng”, chị H. chia sẻ.
Trước thực trạng lừa đảo đặt vé xe online diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, xác thực thông tin trước khi giao dịch. Khi tiếp cận thông tin đặt vé trên mạng xã hội, người dân nên kiểm tra chéo bằng cách truy cập website chính thức của nhà xe, gọi điện trực tiếp đến số điện thoại được niêm yết để xác minh, tránh tin tưởng tuyệt đối vào thông tin trên Facebook hay các nền tảng trực tuyến khác.
Bên cạnh đó, người dân chỉ nên mua vé tại các website, ứng dụng hoặc đại lý chính thức của nhà xe; kiểm tra kỹ thông tin liên hệ, địa chỉ, hình thức thanh toán trước khi chuyển tiền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời. Đồng thời, việc chia sẻ thông tin, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo tới người thân, bạn bè cũng là cách thiết thực góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, hạn chế thấp nhất những rủi ro, thiệt hại trong dịp cao điểm Tết.
H.T










